Cuộc họp Nga - NATO làm nóng báo chí quốc tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/07/2016 10:28 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (13/7), tại thủ đô Brussels của Bỉ sẽ diễn ra cuộc họp của Hội đồng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO vừa quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường phòng thủ tập thể ở mặt Đông và Nam châu Âu nhằm đối phó với Nga. Động thái này đã vấp phải sự phản đối lớn từ phía Nga. Do đó, cuộc gặp mặt trực diện đầu tiên ở cấp độ Đại sứ giữa Nga và NATO sau quyết định bước ngoặt của liên minh quân sự phương Tây này đang thu hút sự quan tâm lớn của báo chí .

* Trang tin Sputnik của Nga trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, cuộc họp của Hội đồng Nga - NATO sẽ chủ yếu thảo luận về quyết định của NATO tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía Đông và những tác động đối với an ninh châu Âu. Đáng chú ý, tại cuộc gặp hôm nay, Nga cũng sẽ thảo luận về kế hoạch của Phần Lan nhằm tăng cường an ninh hàng không trên không phận Baltic.

* Tờ Thời báo Helsinki giải thích rõ hơn về sáng kiến Niinisto do chính Tổng thống Phần Lan đề xuất. Theo sáng kiến này, máy bay của Nga và NATO sẽ sử dụng các bộ tiếp sóng khi đi qua không phận Baltic, nhằm tránh xảy ra các vụ va chạm. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nhìn nhận, việc thảo luận về đề xuất này sẽ là dấu hiệu cho thấy liệu các bên có thiện chí để giải tỏa căng thẳng hoặc ít nhất là khiến căng thẳng không gia tăng.

* Hãng tin Reuters nhìn nhận, bản thân cuộc gặp diễn ra đã là một dấu hiệu cho thấy cả Nga và Mỹ đều muốn xoa dịu căng thẳng ở châu Âu.

* Kể từ tháng 4/2014, NATO đã đóng băng các quan hệ hợp tác với Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Do đó, theo hãng tin TASS, hoạt động của Hội đồng Nga - NATO là nhằm duy trì các kênh đối thoại chính trị giữa hai bên. Đây mới là lần thứ 3 cuộc họp này được tổ chức kể từ khi quan hệ giữa Nga và NATO bị đóng băng.

* Trang tin CS Monitor của Mỹ lưu ý thêm rằng, đây là cuộc họp thứ 2 của Hội đồng Nga - NATO trong vòng 3 tháng qua. Tờ báo trích lời các nhà quan sát nhìn nhận, đây là dấu hiệu cho thấy sự ưu tiên khôi phục quan hệ của hai bên bởi theo phân tích, Nga nếu muốn phản đối quyết định của Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, có thể dễ dàng hoãn sự kiện này. Do đó, bản thân việc nối lại các cuộc gặp trực tiếp giữa Nga và NATO đã là một tín hiệu lạc quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước