Cựu giám đốc nhà tù trong chế độ Khmer Đỏ qua đời

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/09/2020 13:33 GMT+7

Ảnh chụp Kaing Guek Eav vào tháng 3/2020. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 2/9, Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu Giám đốc nhà tù Tul Sleng trong chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đã qua đời trong một nhà tù ở Campuchia.

Trước đó, năm 2010, Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) đã tuyên án tù chung thân đối với Kaing Guek Eav theo tội danh phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Vào thời điểm trên, đối tượng này 67 tuổi.

Cựu giám đốc nhà tù trong chế độ Khmer Đỏ qua đời - Ảnh 1.

Ông Kaing Guek Eav bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. (Ảnh: AP)

Là giám đốc trại giam Tuol Sleng, tức nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ, ông Kaing Guek Eav là một trong những nhân vật chủ chốt của thời kỳ diệt chủng Pol Pot tại Campuchia. Ước tính, 1,7 triệu người, tức 1/4 dân số Campuchia khi đó, đã bị giết hại trên những "cánh đồng chết" ở nước này từ năm 1975 đến năm 1979.

Cựu giám đốc nhà tù trong chế độ Khmer Đỏ qua đời - Ảnh 2.

Kaing Guek Eav, bí danh Duch, được chụp tại Tòa án Khmer Đỏ năm 2011. (Ảnh: ECCC)

Tòa ECCC do Liên Hợp Quốc bảo trợ được thành lập từ năm 2006 với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975 - 1979.

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea qua đời ở tuổi 93 Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea qua đời ở tuổi 93

VTV.vn - Ngày 4/8, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia cho biết, bị cáo Nuon Chea, nhân vật số 2 trong chính quyền Khmer Đỏ, sau Pol Pot, đã qua đời ở tuổi 93.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước