Cựu Thống đốc Rio de Janeiro thừa nhận hối lộ để đăng cai Olympic 2016

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 17:41 GMT+7

Cựu Thống bang Rio de Janeiro (Brazil) Sergio Cabral (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/7, cựu Thống bang Rio de Janeiro (Brazil) Sergio Cabral thừa nhận đã hối lộ 2 triệu USD tiền mua phiếu bầu để đảm bảo Rio de Janeiro được đăng cai Olympic 2016.

Ông Sergio Cabral nói rằng ông đã gửi số tiền trên đến ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới - để mua thêm 9 phiếu bầu.

Ông Diack sau đó đã được Arthur Nuzman, người tổ chức đấu thầu chính, yêu cầu thanh toán khoản tiền trước cuộc bỏ phiếu năm 2009.

Kết quả, thành phố Rio de Janeiro đã vượt qua các thành phố như: Madrid, Chicago và Tokyo để đăng cai Olympic 2016.

Hiện các ông Diack và Nuzman đều bác bỏ các cáo buộc.

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc hối lộ Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc hối lộ

VTV.vn - Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị một tòa án cáo buộc 33 tội danh về nhận hối lộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước