Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ra tòa lần thứ 5

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 18:32 GMT+7

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: News Straits Times)

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục đối mặt với cáo buộc mới liên quan tới Quỹ 1MDB.

Trong phiên tòa được tổ chức vào sáng nay (12/12), Tòa án Kuala Lumpur đã cáo buộc ông Najib Razak đã chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB trong thời gian tại nhiệm. Cùng ra tòa với ông Najib lần này có cựu Giám đốc điều hành của 1MDB Arul Kanda Kandasamy với cáo buộc tương tự.

Quỹ 1MDB do ông Najib Razak thành lập vào năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông bị cáo buộc có liên quan tới hàng tỷ USD thất thoát trong các giao dịch với nước ngoài thông qua quỹ này.


Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố 6 tội danh mới Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố 6 tội danh mới

VTV.vn - Ngày 25/10, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu quan chức tài chính cấp cao của ông Serigar Abdullah đã bị truy tố thêm 6 tội danh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước