Cựu Thủ tướng Malaysia Razak bị cáo buộc thiếu minh bạch trong mua bán bất động sản

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 10/10/2019 06:01 GMT+7

Cựu Thủ tướng Malaysia Razak. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ của cựu Thủ tướng Najib Razak đã thiếu minh bạch trong quá trình thực hiện nhiều thương vụ mua bán bất động sản có tổng giá trị lên tới hơn hơn 4 tỷ USD.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Malaysia. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2010 tới tháng 9/2019, có 14 lô đất tại Kuala Lumpur và bang Selangor thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý đất liên bang bị mua bán một cách mờ ám.

Chính phủ dưới thời ông Razak đã tiến hành mua bán số bất động sản nói trên không tuân thủ theo quy định của luật pháp do chỉ có sự thỏa thuận trực tiếp mà không thông qua đấu thầu cùng quy trình pháp lý chặt chẽ, minh bạch.


Malaysia tiếp tục xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak Malaysia tiếp tục xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak Cựu Thủ tướng Malaysia tiêu 803.000 USD trong 1 ngày để mua trang sức Cựu Thủ tướng Malaysia tiêu 803.000 USD trong 1 ngày để mua trang sức Truy thu gần 1,7 tỷ Ringgit tiền thuế thu nhập của cựu Thủ tướng Malaysia Truy thu gần 1,7 tỷ Ringgit tiền thuế thu nhập của cựu Thủ tướng Malaysia


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước