Cựu Tổng thống Bolivia đến Mexico sau khi được cấp quy chế tị nạn chính trị

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/11/2019 17:30 GMT+7

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng 12/11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên máy bay đến Mexico, nơi ông được cấp quy chế tị nạn chính trị sau khi bị quân đội, cảnh sát Bolivia ép buộc từ chức.

Ngoại trưởng Mexico xác nhận, ông Morales đã đi trên chiếc máy bay do Chính phủ Mexico gửi đến nhằm đảm bảo chuyến đi của ông được an toàn. 

Về phần mình, ông Morales bày tỏ biết ơn Chính phủ Mexico vì đã cho ông cùng các thành viên trong gia đình tị nạn và cho biết, ông sẽ quay lại Bolivia với sức mạnh và nguồn năng lượng mới. Ông Morales hy vọng, tình trạng hỗn loạn và bất ổn có thể chấm dứt sau khi ông từ chức. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ủng hộ và chống đối vẫn tiếp diễn trên khắp Bolivia.


Các nước lên án vụ đảo chính ở Bolivia Các nước lên án vụ đảo chính ở Bolivia

VTV.vn - Lãnh đạo và quan chức một số nước trong và ngoài khu vực Mỹ Latin tiếp tục lên tiếng chỉ trích lực lượng ép Tổng thống Bolivia Evo Morales từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước