Cựu Tổng thống Brazil Rousseff kháng cáo lên Tòa án tối cao

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 07:46 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (giữa) sau khi bị Thượng viện bãi nhiệm ở thủ đô Brasilia ngày 31/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bỏ phiếu luận tội bà tại Thượng viện.

Theo đơn kháng cáo, cựu Tổng thống Dilma Rousseff yêu cầu tòa án "ngay lập tức chấm dứt hiệu lực của quyết định của Thượng viện", theo đó bãi nhiệm chức vụ Tổng thống của bà. Bà Rousseff cũng yêu cầu một phiên tòa mới, trong đó Tổng thống vừa tuyên thệ nhậm chức Michel Temer sẽ quay trở lại chức Tổng thống lâm thời.

Bà Rousseff đã bị cáo buộc vi phạm Luật Ngân sách và Luật Trách nhiệm Tài chính.

Brazil: Thượng viện chính thức phế truất Tổng thống Rousseff Brazil: Thượng viện chính thức phế truất Tổng thống Rousseff Tổng thống Brazil khẳng định không vi phạm Luật Ngân sách Tổng thống Brazil khẳng định không vi phạm Luật Ngân sách Hôm nay (29/8), Tổng thống Brazil điều trần trước Thượng viện Hôm nay (29/8), Tổng thống Brazil điều trần trước Thượng viện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước