Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại ở vòng một bỏ phiếu sơ bộ

Kim Lâm (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 08:47 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bỏ phiếu ở thủ đô Paris. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Theo kết quả kiểm phiếu trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ bầu ứng cử viên Tổng thống Pháp vào sáng 21/11, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị loại.

Rạng sáng 21/11, các điểm bỏ phiếu ở Pháp đã đóng cửa, bắt đầu quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Đây là lần đầu tiên cử tri Pháp tiến hành vòng bầu cử sơ bộ giống như ở Mỹ. Cử tri sẽ chọn 2 ứng viên có số phiếu cao nhất trong 7 ứng viên. Hai người này sẽ tiếp tục cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 để chọn ra ứng viên duy nhất đại diện cho cánh hữu tham gia cuộc đua vào Điện Elysees.

Theo kết quả kiểm phiếu vừa cập nhật, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bất ngờ bị loại. Ông Sarkozy cũng đã thừa nhận thất bại, đồng thời lên tiếng ủng hộ cựu Thủ tướng Francois Fillon, người dẫn đầu cuộc bỏ phiếu lần này. Nhân vật còn lại vượt qua vòng sơ bộ là cựu Thủ tướng Alain Juppe.

Bầu cử Tổng thống Pháp: 7 ứng viên cánh hữu tranh luận trên truyền hình Bầu cử Tổng thống Pháp: 7 ứng viên cánh hữu tranh luận trên truyền hình

VTV.vn - Tối 13/10 (giờ địa phương), cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên giữa 7 ứng viên Tổng thống Pháp thuộc cánh hữu đã bắt đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước