Cựu Tổng thống Pháp bị điều tra vì gian lận tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/02/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Sau phiên hầu tòa ngày hôm qua, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đã chính thức bị điều tra liên quan tới gian lận tài chính trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 2012.

Công tố viên thành phố Paris tuyên bố ông Nicolas Sarkozy bị điều tra với cáo buộc lợi dụng hoạt động tranh cử năm 2012 để chi tiêu sai mục đích, với số tiền lớn vượt giới hạn cho phép trong bầu cử. Ông Nicolas Sarkozy cũng bị coi là "nhân chứng tiếp tay" trong một loạt vụ giả mạo giấy tờ, gian lận và vi phạm lòng tin các cá nhân và tổ chức phụ trách chiến dịch tranh cử năm 2012.

Quyết định trên của tòa án đã tác động rất tiêu cực tới tham vọng trở lại nắm quyền của cựu Tổng thống Pháp. Hiện ông Nicolas Sarkozy đã phủ nhận những cáo buộc trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước