Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố từ bỏ sự nghiệp chính trị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 19:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thừa nhận thất bại sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ vòng một tại Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố từ bỏ con đường chính trị ngay sau khi thừa nhận thất bại tại cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của phe cánh hữu và trung hữu.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Nicolas Sarkozy thất bại tại cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 để chọn ứng cử viên xứng đáng cho cuộc tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Với 21% số phiếu ủng hộ, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị loại. Lọt vào vòng 2 là cựu Thủ tướng François Fillon với 44,1% phiếu và Thị trưởng thành phố Bordeaux Alain Juppé với 28,3% phiếu. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết, ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ cựu Thủ tướng Fillon trong cuộc bầu cử sơ bộ lần 2 được tổ chức vào ngày 27/11.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 61 tuổi, giữ cương vị Tổng thống từ năm 2007 - 2012, từng thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 trước đối thủ Francois Hollande. Sau khi ông Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống vào tháng 8/2016, một số nhận định đã được đưa ra rằng cuộc bầu cử này là cuộc đua tay đôi giữa ông Sarkozy và ông Alan Juppé. Do vậy, việc ông Fillon chiến thắng vang dội ở vòng 1 và ông Sarkozy thất bại là một bất ngờ lớn.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại ở vòng một bỏ phiếu sơ bộ Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại ở vòng một bỏ phiếu sơ bộ Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có nguy cơ hầu tòa Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có nguy cơ hầu tòa Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017 Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước