Cựu Tổng thống Donald Trump gọi cáo buộc tội hiếp dâm là “lố bịch” tại phiên tòa

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 04/05/2023 17:02 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ông Donald Trump đã phủ nhận việc cưỡng hiếp nhà văn E. Jean Carroll trong một đoạn video lấy lời khai được phát hôm 3/5 tại bồi thẩm đoàn liên bang Manhattan.

Video trên đã được trình chiếu khi cựu Tổng thống Trump tìm cách tự bào chữa trong một phiên tòa dân sự mà ông không trực tiếp tới tòa.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống vào năm 2024 của đảng Cộng hòa Mỹ, cho biết trong bản khai vào tháng 10/2022 rằng vụ cưỡng hiếp bị cáo buộc, diễn ra trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở thành phố New York cách đây nhiều thập kỷ, đã không xảy ra.

"Đó là câu chuyện lố bịch, ghê tởm nhất", ông Trump nói trong video. "Vụ cưỡng hiếp đã được hư cấu ra".

Cựu Tổng thống Donald Trump gọi cáo buộc tội hiếp dâm là “lố bịch” tại phiên tòa - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Aberdeen ở Aberdeen, Scotland, Anh, ngày 1/5. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Trump sẽ không làm chứng trực tiếp tại tòa và nhóm pháp lý của ông đã nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan vào ngày 3/5 rằng họ sẽ không gọi bất kỳ nhân chứng nào.

Phiên tòa đang bước vào ngày thứ sáu và dự kiến sẽ kéo dài sang tuần tới.

Vụ kiện dân sự của bà Carroll về hành vi phạm tội và phỉ báng, cáo buộc Trump đã cưỡng hiếp bà vào giữa những năm 1990. Sau đó, ông Trump đã bôi nhọ danh tiếng của bà Carroll bằng cách tuyên bố trong một bài đăng vào tháng 10/2022 trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng cáo buộc cưỡng hiếp của cựu người phụ trách chuyên mục tư vấn của tạp chí Elle là một "trò lừa bịp và dối trá".

Cựu Tổng thống Donald Trump gọi cáo buộc tội hiếp dâm là “lố bịch” tại phiên tòa - Ảnh 2.

Bà E. Jean Carroll, người tố cáo cựu Tổng thống Trump tội hiếp dâm, rời Tòa án Liên bang Manhattan tại thành phố New York, ngày 2/5. (Ảnh: Reuters)

Phủ nhận lời buộc tội, ông Trump cáo buộc bà Carroll đã bịa chuyện để thúc đẩy doanh số bán cuốn hồi ký năm 2019, trong đó bà đã công khai những câu chuyện của mình.

Ông Trump đã không tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, lời khai của hai phụ nữ, gồm cựu phóng viên tạp chí People Natasha Stoynoff và Jessica Leeds, rằng ông Trump đã tấn công tình dục họ trong nhiều thập kỷ trước cũng được đưa ra. Trong đó, bà Jessica Leeds đã làm chứng hôm 3/5 rằng ông Trump đã có hành vi hôn, sờ soạng và đưa tay lên váy của bag trên một chuyến bay vào năm 1979.

Donald Trump: 5 cuộc điều tra lớn và hàng tá cách để thoát tội Donald Trump: 5 cuộc điều tra lớn và hàng tá cách để thoát tội Cựu Phó Tổng thống Mỹ Pence làm chứng tại đại bồi thẩm đoàn điều tra ông Trump Cựu Phó Tổng thống Mỹ Pence làm chứng tại đại bồi thẩm đoàn điều tra ông Trump “Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York “Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước