Ông Trump đang bị "tấn công toàn diện"?

P.V-Chủ nhật, ngày 30/04/2023 21:46 GMT+7

Ông Donald Trump (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ông Donald Trump cho rằng ông đang bị "tấn công toàn diện" vì lý do "dẫn đầu trong các cuộc khảo sát ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với cựu cố vấn Steve Bannon trên chương trình "War Room", ông Donald Trump cho biết: "Chúng tôi đang bị tấn công toàn diện vì dẫn dầu trong các cuộc khảo sát".

Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây sau thời điểm ông Trump bị truy tố, cựu Tổng thống Mỹ đã nhận được tỷ lệ tín nhiệm tăng mạnh, vượt qua cả Thống đốc Florida Ron DeSantis - đối thủ chính của ông trong đảng Cộng hòa.

"Các nhà tài trợ đang rời xa ông ấy. Điều đang diễn ra là các nhà tài trợ đã gọi cho tôi vì họ sẽ có xu hướng dựa vào kết quả các khảo sát" - ông Trump tuyên bố khi nhắc tới việc ông DeSantis đang bị sụt giảm sự ủng hộ.

Theo truyền thông Mỹ, ông DeSantis có thể đang xem xét khởi động chiến dịch tranh cử vào tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, Thống đốc Florida cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng ông chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc chạy đua vào ghế nóng ở Nhà Trắng.

"Nếu có bất kỳ thông báo nào, chúng sẽ đến vào thời điểm thích hợp" - ông DeSantis khẳng định.

Sau khi ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan, New York truy tố vào ngày 30/3, chiến dịch tranh cử của ông ghi nhận số tiền tài trợ tăng vọt thêm hàng chục triệu USD. Con số này cho thấy ông Trump vẫn được xem là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn tại Mỹ.

Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đây là "cuộc săn phù thủy chính trị" nhằm ngăn cản ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước