Đại dịch COVID-19 có thể ngày càng nghiêm trọng hơn

Quỳnh Chi (Theo Daily Mail)-Thứ tư, ngày 15/07/2020 14:33 GMT+7

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Brazil. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng Giám đốc WHO Tedros cảnh báo, đại dịch COVID-19 có thể ngày càng tồi tệ hơn khi nhiều quốc gia đi sai hướng trong việc phòng chống dịch.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh khoảng 230.000 trường hợp mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã được ghi nhận vào ngày 14/7. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, nếu các quốc gia không thực hiện các biện pháp y tế cơ bản để kiểm soát dịch, cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Đại dịch COVID-19 có thể ngày càng nghiêm trọng hơn - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện quận Tshwane ở Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông đã tuyên bố rằng, đỉnh dịch COVID-19 vẫn chưa đến vì sự lây lan của căn bệnh đe dọa đến tính mạng này đang gia tăng ở một số nơi trên thế giới.

Ngày 15/7, ông Tedros chia sẻ: "Tôi xin được nói thẳng rằng, có quá nhiều quốc gia đang đi sai hướng, trong khi virus vẫn là kẻ thù chung số một. Nếu những biện pháp cơ bản không được thực hiện, chỉ có một khả năng là dịch bệnh sẽ diễn biến ngày càng tồi tệ hơn. Sẽ không có chuyện thế giới sớm quay trở lại bình thường và còn có rất nhiều điều phải quan tâm".

Theo số liệu của WHO, COVID-19 đang lây lan ở Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu dường như đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh tồi tệ nhất.

Đại dịch COVID-19 có thể ngày càng nghiêm trọng hơn - Ảnh 2.

Kiểm tra y tế tại khu ổ chuột Deonar ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Dịch COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của hơn 0,5 triệu người trên thế giới. Số bệnh nhân nhiễm bệnh tử vong mỗi ngày hầu như không thay đổi, trong khi số ca mắc mới đang tăng vọt. Hiện Mỹ đang là tâm dịch lớn nhất thế giới với trên 3,5 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 139.000 người đã tử vong. Tiếp sau Mỹ là Brazil và Ấn Độ.

Với thực tế số ca mắc mới liên tục ghi nhận kỷ lục trong nhiều ngày qua, Tổng Giám đốc WHO khẳng định, các đợt tái bùng phát mới đang xảy ra ở các quốc gia nới lỏng phong tỏa quá sớm. Và đây là hệ quả của việc người dân ở những nước này không thực hiện giãn cách, rửa tay và đeo khẩu trang.

WHO: Đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu WHO: Đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, chỉ trong vài ngày tới, số ca mắc được dự báo sẽ lên tới 10 triệu người và số ca tử vong chạm mức 500 nghìn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước