Đại dịch COVID-19: Hơn 6.500 ca tử vong tại Pháp

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 06:00 GMT+7

Nhiều chuyến tàu cao tốc được dùng để chở bệnh nhân từ các vùng bệnh viện quá tải do dịch COVID-19 về các tỉnh thành khác để chữa trị. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tính đến tối 3/4, Pháp xác nhận 6.507 ca tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 5.091 ca trong bệnh viện và 1.416 ca trong các viện dưỡng lão.

Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận qua xét nghiệm là 64.338 bệnh nhân. Trong số 27.432 trường hợp đang nhập viện, 6.662 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt. Đến nay, 14.008 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Giới chức y tế Pháp nhấn mạnh rằng nước này chưa chạm đến đỉnh dịch, tình hình còn quá phức tạp nên chưa thể tính đến việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại.

Mỹ duy trì biện pháp chống dịch hết tháng 4 Mỹ duy trì biện pháp chống dịch hết tháng 4 Nga tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 Nga tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 Pháp tìm ra thuốc làm suy yếu virus SARS-CoV-2 Pháp tìm ra thuốc làm suy yếu virus SARS-CoV-2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước