Đại dịch COVID-19 khiến số người vô gia cư tại Nhật Bản tăng cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 tấn công, tất cả các nhà hàng phải đóng cửa, nhiều người Nhật mất việc làm khiến cuộc sống của họ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Đối với Yuuki Ide, cuộc sống như đang dừng lại. Anh đang sống trong một căn hộ rộng 15m2 ở Tokyo và được miễn tiền thuê nhà. "Tôi đã sống ở đây từ tháng Tư nhưng chỉ có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tôi phải tiết kiệm tiền rồi tìm một căn hộ, tôi rất lo, nhưng tôi sẽ cố gắng lo liệu".

Trước đây Yuuki Ide làm việc trong một khách sạn được chu cấp nhà ở, nhưng dịch bệnh đã khiến anh mất tất cả. Trước khi có dịch COVID-19, Yuuki Ide có thể ngủ tạm trong những quán cà phê Internet 24 giờ. 500 quán cà phê Internet và truyện tranh là nơi trú ngụ của khoảng 4.000 người vô gia cư ở Nhật Bản.

Đại dịch COVID-19 khiến số người vô gia cư tại Nhật Bản tăng cao - Ảnh 1.

Yuuki Ide từng là nhân viên khách sạn, dịch COVID-19 ập đến khiến anh trở thành người vô gia cư.

Hôm nay, Yuuki Ide đã đến văn phòng giải quyết những vấn đề của người vô gia cư ở Toyko bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cuộc hẹn của anh hôm nay sẽ tập trung vào triển vọng việc làm và tìm chỗ ở lâu dài, nhưng Yuuki Ide vẫn không biết anh có kiếm đủ để trả tiền thuê nhà hay không.

Ông Tomoo Oda, người đứng đầu Tổ chức Tokyo Challenge Net cho biết, nhóm của ông thường tư vấn cho 30 đến 40 người mỗi ngày. Kể từ đại dịch, con số đó đã tăng gấp bốn lần. "Để thuê một căn hộ ở Tokyo, bạn phải trả tiền đặt cọc trước, cùng với tiền khóa và phí môi giới. Thường thì phải trả 6 tháng một. Số tiền đó khá nhiều. Vì vậy, chúng tôi cũng giúp họ sắp xếp các khoản vay và trợ cấp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước