Đại dịch COVID-19: Trung Quốc khuyến khích hàng rong, giảm thất nghiệp

Thái Bình - Thế Tâm (PV THVN tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 20/06/2020 12:07 GMT+7

VTV.vn - Trước nạn thất nghiệp gia tăng vì đại dịch COVID-19, Trung Quốc đề ra nhiều giải pháp mang tính tạm thời để giúp người dân vượt qua những khó khăn.

Tạo điều kiện cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất kiếm sống bằng nghề mua bán nhỏ, thậm chí khuyến khích bán hàng rong đang là một trong những cách mà nhiều địa phương ở Trung Quốc triển khai.

Ngôi chợ nhỏ ở quận trung tâm Triều Dương nằm trong quy hoạch dẹp bỏ từ 2-3 năm nay, giờ đây là cứu cánh để giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm hộ dân ngoại tỉnh. Dù trong điều kiện dịch bệnh bùng phát trở lại, chính quyền quận vẫn cố gắng duy trì chuyện buôn bán cho người dân bằng các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đo thân nhiệt. Bởi với người dân nghèo thì đây đang thực sự là giai đoạn quá khó khăn.

Đại dịch COVID-19: Trung Quốc khuyến khích hàng rong, giảm thất nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm các quầy hàng rong ở Sơn Đông. Ảnh: Kyodo

Ông Châu Tinh Tinh - Người bán hàng chợ Cung Thỷ, Bắc Kinh, Trung Quốc: "Nhiều chợ đầu mối bị đóng cửa vì dịch bệnh nên khó mua hàng hóa về bán. Hiện cuộc sống đang rất khó khăn, mình phải khắc phục thôi".

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở Trung Quốc là trên 6%. Nhiều chuyên gia cho rằng thực tế phải gấp 3 lần. Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc có hơn 600 triệu người, tức chiếm 43% dân số thu nhập mỗi tháng chừng 1.000 Nhân dân tệ, tương đương 3.300 ngàn VNĐ. Đó là một trong những nguyên nhân mà Thủ tướng Trung Quốc gợi ý các địa phương tạo điều kiện cho người dân bán hàng rong hay buôn bán nhỏ để giải quyết khó khăn trước mắt.

Đại dịch COVID-19: Trung Quốc khuyến khích hàng rong, giảm thất nghiệp - Ảnh 2.

Các quầy hàng rong tại một chợ đêm ở Hà Nam (Trung Quốc) đầu tháng 6. Ảnh: Xinhua

Ông Ngô Bùi Tâm - Người dân nhập cư Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết: "Áp lực cuộc sống tại thành thị ngày càng cao, mình phải nỗ lực hết sức. Ở đây thuê nhà cũ, ở xa thì còn thuê nổi, chứ mấy tòa nhà chung cư cao thì không thể nào, đắt đỏ lắm".

Cách đây 3 năm TP Bắc Kinh cùng TP Thượng Hải thực hiện chủ trương khống chế dân số mỗi thành phố dưới 25 triệu người, theo đó những khu dân cư không nằm trong quy hoạch, nhiều ngôi chợ truyền thống giải tỏa, kế sinh nhai của người ngoại tỉnh bị thu hẹp. Giờ thì nhiều nơi đã bắt đầu nới lỏng các quy định về buôn bán. Các chuyên gia tin rằng giải pháp này có thể giải quyết việc làm cho hàng chục triệu người. Tuy nhiên, nó cũng gây nhiều tranh cãi về văn minh đô thị tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước