"Đại dịch" tin tức giả, sai lệch về COVID-19 tại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/06/2020 19:29 GMT+7

Ông Josep Borrell. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoài việc phòng dịch COVID-19, Liên minh châu Âu (EU) đang phải đương đầu với vấn nạn tin giả.

Các quan chức EU đã thừa nhận, có yếu tố nước ngoài trong việc tổ chức chiến dịch thông tin sai lệch về dịch COVID-19, gây tổn hại tới liên minh này.

Theo Liên minh châu Âu, mối đe dọa từ tin tức giả đã trở nên nguy hiểm hơn trong và sau dịch COVID-19. Đặc biệt là đã xuất hiện nhiều âm mưu chống phá, gây ảnh hưởng tới khối này.

Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại, cho biết: "Đi kèm với đại dịch COVID-19 là một "đại dịch" thông tin. Chúng tôi đã chứng kiến một làn sóng thông tin sai lệch, lừa đảo và thuyết âm mưu, cũng như các hoạt động gây ảnh hưởng từ các chủ thể nước ngoài. Một số nhằm mục đích gây ảnh hưởng tới EU và các nước thành viên".


Đại dịch tin tức giả, sai lệch về COVID-19 tại châu Âu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AP)

Ngoài ra, châu Âu cũng cáo buộc các nền tảng trực tuyến làm quá ít trong việc kiểm chứng và xử lý những thông tin y tế sai lệch. Châu Âu đang yêu cầu Facebook, Google và Twitter phải gửi báo cáo ngăn chặn tin tức giả hàng tháng cho giới chức châu Âu.

EU khẳng định, tin tức giả, đặc biệt trên mặt trận sức khỏe y tế cộng đồng, sẽ là thách thức lớn tiếp theo.

Do đó, tất cả nền tảng mạng xã hội cần báo cáo và phối hợp với chính quyền để đảm bảo một môi trường thông tin lành mạnh.


Virus tin giả lây nhanh hơn SARS-COV-2 Virus tin giả lây nhanh hơn SARS-COV-2

VTV.vn - Lây lan nhanh hơn cả COVID-19 đó chính là nạn tin tức giả. Tin tức giả ngày càng tinh vi khiến nhiều người khó để phân biệt đâu là tin giả, đâu là tin thật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước