Đài Loan (Trung Quốc) có ca nhiễm COVID-19 sau hơn 8 tháng

An Ngọc-Thứ ba, ngày 22/12/2020 19:12 GMT+7

Đài Loan được coi là một mô hình chống COVID-19 thành công hàng đầu thế giới - Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng kể từ ngày 12/4.

Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã có kết quả dương tính sau khi tiếp xúc với phi công người New Zealand làm việc cho một hãng hàng không Đài Loan, Trung Quốc. Người này được xác nhận đã mắc COVID-19 sau khi bay đến Mỹ.

Do không khai báo trung thực về quá trình tiếp xúc cũng như hoạt động của mình, phi công này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 300.000 Đài tệ, tương đương hơn 264 triệu đồng Việt Nam.

Ca lây nhiễm này được xem như đòn giáng mạnh vào Đài Loan, Trung Quốc - nơi từng là hình mẫu trong chống dịch COVID-19, hiện mới chỉ ghi nhận 770 ca mắc và 7 ca tử vong sau khi đóng cửa biên giới sớm và thực hiện các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt.

Đài Loan – Trung Quốc, sự lựa chọn tối ưu cho du lịch phòng chống dịch Đài Loan – Trung Quốc, sự lựa chọn tối ưu cho du lịch phòng chống dịch

VTV.vn - Trong đợt đại dịch COVD-19 lần này, Đài Loan – Trung Quốc đã rút được kinh nghiệm từ đợt dịch SARS năm 2003...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước