Đại sứ Nigeria tại Liên Hợp Quốc chính thức trở thành Chủ tịch Đại Hội đồng

Phú Nguyễn, Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 05/06/2019 08:23 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua (4/6) theo giờ Việt Nam, nhà ngoại giao Nigeria Muhammad Bande đã được bầu làm Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74.

Ông Bande sẽ thay thế Chủ tịch hiện tại là bà Maria Espinosa, bắt đầu từ tháng 9 tới. Với sự ủng hộ tuyệt đối của 193 quốc gia thành viên, ông Tijjani Muhammad Bande đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74. Ông Bande hiện đang là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Nigeria tại Liên Hợp Quốc.

Là người có kiến thức chuyên sâu về khoa học chính trị và quản trị công, lại am hiểu về tình hình châu Phi và các thách thức toàn cầu, ông Bande được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đại sứ Nigeria tại Liên Hợp Quốc chính thức trở thành Chủ tịch Đại Hội đồng - Ảnh 1.

Đại sứ Nigeria tại Liên Hợp Quốc, ông Tijjani Muhammad Bande.

Năm sau, Liên Hợp Quốc sẽ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Ông Bande cho rằng đây là cơ hội hiếm có để giảm thâm hụt lòng tin giữa các quốc gia. Trong đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phải đóng vai trò thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy hành động tập thể.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc là người chủ trì các phiên họp Đại Hội đồng. Vị trí này được bầu chọn luân phiên theo các khu vực địa lý. Tân Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tuyên thệ nhậm chức trong phiên khai mạc khóa 74 diễn ra vào tháng 9 tới. 

Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới chệch hướng mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới chệch hướng mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu

VTV.vn - Thế giới đang chệch hướng mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước