Đại sứ quán một số nước tại Bolivia bị tấn công

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/11/2019 08:31 GMT+7

Biểu tình phản đối ở Bolivia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 11/11, Đại sứ quán Venezuela và Cuba ở thủ đô La Pazz của Bolivia cho biết, trụ sở của hai cơ quan ngoại giao này đã bị tấn công.

Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Bolivia Evo Morales từ chức. Hãng tin TeleSur dẫn lời Đại sứ Venezuela tại Bolivia cho biết, một nhóm người bịt mặt đã tấn công Đại sứ quán Venezuela bằng thuốc nổ, chiếm trụ sở cơ quan này nhưng không làm ai bị thương. Theo Đại sứ Venezuela, vụ tấn công do những đối tượng thuộc phe đối lập tiến hành và cần bị lên án.  Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello đã xác nhận thông tin trên. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Cuba tại Bolivia cho biết, trước cửa cơ quan này xuất hiện một số biểu ngữ có nội dung bạo lực và đe dọa, nhưng không biết do nhóm nào thực hiện. Trước tình hình căng thẳng tại Bolivia, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay và đảm bảo sự minh bạch, đáng tin cậy cho các cuộc bầu cử sắp tới.


Khủng hoảng chính trị tại Bolivia Khủng hoảng chính trị tại Bolivia

VTV.vn - Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), cảnh sát và quân đội Bolivia đã phát lệnh bắt Tổng thống nước này Evo Morales, vài tiếng sau khi ông tuyên bố từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước