Đài TH Quốc gia Bỉ và bài toán World Cup: Hạn chế lỗ, không mong có lãi

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 07/06/2018 16:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Bỉ, năm 2018, bản quyền truyền hình mà Bỉ phải chi cao hơn lần trước nhưng vẫn trong mức Đài truyền hình Quốc gia (RTBF) của nước này chịu được.

Cũng như kỳ World Cup trước, năm 2018, Đài truyền hình Quốc gia Bỉ cũng chỉ đề ra mục tiêu là hạn chế thua lỗ, không mong có lãi.

Đài truyền hình quốc gia Bỉ đã huy động 32 nhân lực cho các chương trình World Cup năm nay. Khoảng 20 người sẽ sang Nga tường thuật trực tiếp và làm phóng sự, nhóm còn lại ở Bruxelles sản xuất chương trình bình luận trước và sau mỗi trận bóng.

Ông Michel Lecomte - Trưởng Ban biên tập Thể thao, Đài RTBF, Bỉ nói: "Chi phí sản xuất chương trình ước tính từ 700 - 750.000 Euro - đây là một khoản lớn. Làm chương trình thể thao cũng có lúc có lãi, có lúc thua lỗ".

Ngoài chi phí sản xuất chương trình, tất nhiên là còn phải trả tiền thuê vệ tinh truyền dẫn tín hiệu từ Nga về tới trường quay này và tất nhiên bản quyền phát sóng là khoản lớn nhất.

"Bỉ là nước nhỏ, chúng tôi không bao giờ chấp nhận trả quá nhiều tiền mua bản quyền. Chúng tôi luôn xác định giới hạn không thể vượt qua. Năm nay, đội tuyển Bỉ có làm cho chi phí bản quyền cao hơn lần trước nhưng may là cũng vẫn trong mức mà chúng tôi chịu được", ông Michel Lecomte cho biết.

RTBF là đài truyền hình công, hoạt động nhờ ngân sách Nhà nước nên bị Quốc hội Bỉ soi xét chặt chẽ mọi khoản chi tiêu. Cách đây 4 năm, đội tuyển Bỉ còn mạnh vào tới được tới tứ kết, Đài RTBF may mắn không đến mức lỗ quá nhiều. Năm nay, mục tiêu cũng chỉ là cố gắng hoà vốn.

Ông Benoit Wwisgerber - Đài Truyền hình quốc gia Bỉ nói: "Tôi chỉ có thể nói chi phí bản quyền là cao nhưng chúng tôi đành phải tự an ủi cái được là danh tiếng của đài - đó mới là điều quan trọng. Cân đối thu chi xong mà con số là 0 USD coi như thành công".

Tại Pháp, Đài truyền hình Nhà nước bị Quốc hội hạn chế ngân sách, không mua bản quyền World Cup. Năm nay, Đài truyền hình tư nhân TF1 mua nhưng cũng chỉ mua có 28 trong tổng số 64 trận (ưu tiên những trận có đội tuyển Pháp) số tiền bản quyền cũng đã lên tới 70 triệu Euro (gần 2.000 tỷ đồng). Đài tư của Pháp cũng như đài công của Bỉ, cùng chung một mối lo nếu đội tuyển bị loại sớm, cầm chắc là sẽ lỗ vốn lớn trong mùa World Cup năm nay.

World Cup - Cuộc chiến quyết liệt giữa các thương hiệu thể thao World Cup - Cuộc chiến quyết liệt giữa các thương hiệu thể thao

VTV.vn - Với ngành sản xuất dụng cụ, trang phục thể thao, World Cup là dịp để những thương hiệu hàng đầu thế giới cạnh tranh quyết liệt, nhằm đạt được miếng bánh thị phần lớn nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước