Đàm phán cấp cao về Triều Tiên sắp diễn ra

Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 07/03/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cuộc hội đàm giữa Mỹ, Nhật, Hàn Quốc sẽ thảo luận về những diễn biến sắp tới trên bán đảo Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc không thỏa thuận.

Ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, một quan chức cấp cao của bộ này sẽ đi Washington ngay ngày 7/3.

Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á và châu Đại Dương Kenji Kanasugi sẽ thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với đặc phái viên của Mỹ Stephen Biegun và đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do Hoon.

Nhật Bản đề nghị các bên cùng đặt mục tiêu xây dựng một lộ trình phi hạt nhân hóa theo những mốc thời gian cụ thể trên bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh phi hạt nhân hóa, chính phủ Nhật Bản cũng thúc đẩy giải quyết vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980.

Nhật Bản hiện đang hết sức quan tâm tới những phản ứng của Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội. Chính phủ Nhật Bản muốn tăng cường trao đổi thông tin với Mỹ và Hàn Quốc để đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Có thể nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên trong vài tuần tới Có thể nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên trong vài tuần tới Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ - Triều Tiên Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ - Triều Tiên Tổng thống Mỹ nêu yếu tố tác động tới quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Tổng thống Mỹ nêu yếu tố tác động tới quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước