Đàm phán hòa bình Nhật Bản - Nga

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/01/2019 07:56 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: alwaght.com)

VTV.vn - Hôm qua (14/1), các Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản và Nga đã thảo luận về việc ký kết một hiệp ước hòa bình.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước sau khi hai nhà lãnh đạo cam kết đẩy nhanh các cuộc đàm phán.

Tại cuộc đàm phán này, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào ngày 22/1 tới.

Ngoại trưởng Kono hy vọng sẽ tiếp tục làm việc cùng người đồng cấp Nga để các cuộc đàm phán đạt được tiến triển. Ông Kono đã thể hiện lập trường của Nhật Bản, song chi tiết nội dung cuộc đàm phán không được công bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cả Moskva và Tokyo đều sẵn sàng nỗ lực để đạt được một hiệp ước hòa bình. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe nhất trí tìm kiếm một giải pháp cho hiệp ước hòa bình làm hài lòng công dân của cả hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước