Đàm phán hòa bình Syria nối lại vào ngày 9/4

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 13:19 GMT+7

Toàn cảnh cuộc hòa đàm Syria tại Geneve, Thụy Sĩ, ngày 21/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cho biết sẽ đặt mục tiêu khởi động lại các cuộc hòa đàm về Syria vào ngày 9/4 tới.

Vòng đàm phán hòa bình Syria vừa diễn ra tại Geneve (Thụy Sĩ) đã kết thúc ngày 24/3 với việc thông qua một văn kiện 12 điểm chung được nhất trí bởi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Syria. 12 điểm chung trong văn kiện này bao gồm việc loại bỏ chủ nghĩa khủng bố; tái thiết quân đội Chính phủ Syria; quyền được quay trở về đối với những người tị nạn; từ chối sự can thiệp của nước ngoài và chuyển giao quyền lực chính trị. Văn kiện này do ông Mistura soạn thảo và được xác định là những nguyên tắc chỉ đạo trong các cuộc đàm phán.

Theo ông Staffan de Mistura, trọng tâm của vòng đàm phán về hòa bình cho Syria trong tháng 4 tới sẽ là về vấn đề chuyển tiếp chính trị.

Đàm phán hòa bình cho Syria tiếp tục tại Geneva Đàm phán hòa bình cho Syria tiếp tục tại Geneva

VTV.vn - Ngày 14/3, tại Geneva, LHQ đã nối lại đàm phán hòa bình cho Syria. Cuộc đàm phán lần thứ ba này sẽ kéo dài 6 tháng, nhưng không liên tục.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước