Đan Mạch thắt chặt an ninh biên giới với Thụy Điển sau vụ nổ ở cơ quan thuế

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 10/10/2019 17:30 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nick Haekkerup. Ảnh: Ræson.

VTV.vn - Ngày 10/10, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nick Haekkerup cho biết nước này sẽ thiết lập các trạm kiểm soát tạm thời ở khu vực giáp biên giới Thụy Điển bắt đầu vào tháng tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhà chức trách Đan Mạch buộc tội 2 công dân Thụy Điển có liên quan tới vụ nổ bên ngoài Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen hồi tháng 8 vừa qua. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ở thời điểm xảy ra vụ nổ tuyên bố chính phủ nước này đang xem xét việc thắt chặt kiểm soát tại khu vực biên giới với Thụy Điển.

Trước đó, ngày 6/8, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển tòa nhà của Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen, khiến một người bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 2 người đang ở bên trong tòa nhà nhưng may mắn không bị thương. Cảnh sát Đan Mạch cho biết chất nổ công nghiệp đã được sử dụng trong vụ nổ này. 

Đan Mạch nối với Thụy Điển thông qua cây cầu Oresund chạy qua eo biển dài 16 km. Mỗi ngày có hàng nghìn công dân hai nước đi lại khu vực biên giới này bằng các phương tiện khác nhau. Cả hai nước đều là thành viên Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước