Đan Mạch tuần hành phản đối lệnh cấm đeo khăn trùm đầu

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 06:00 GMT+7

Hàng trăm người dân Đan Mạch đã đổ ra đường phố ở thủ đô Copenhagen để biểu tình phản đối lệnh cấm đeo khăn trùm đầu nơi công cộng. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Khoảng 1.300 người dân Đan Mạch đã đổ xuống đường tại thủ đô Copenhagen để phản đối lệnh cấm đeo khăn trùm đầu Hồi giáo mới có hiệu lực.

Những người biểu tình diễu hành từ trung tâm Copenhagen đến đồn cảnh sát ở ngoại ô thủ đô, sau đó diễu hành ngược trở lại. Họ cho rằng luật mới đi ngược lại quyền tự do của con người.

Lệnh cấm trên đã được Quốc hội Đan Mạch thông qua trong cuộc họp ngày 31/5. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt từ 150 - 1.500 USD.

Tuy nhiên, Chính phủ cho biết người dân vẫn được phép che mặt khi "có mục đích rõ ràng" như thời tiết lạnh hoặc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Trước đó, năm 2011, Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên cấm khăn trùm đầu Hồi giáo ở nơi công cộng.

Đan Mạch cấm sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo Đan Mạch cấm sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo

VTV.vn - Ngày 1/8, lệnh cấm sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo tại Đan Mạch đã chính thức có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước