Đan Mạch xây 9 đảo nhân tạo mở rộng quỹ đất

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 17/01/2019 08:06 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đan Mạch vừa công bố kế hoạch tạo ra một thung lũng Silicon của châu Âu với dự án xây dựng 9 đảo nhân tạo ở phía Nam thủ đô Copenhagen của nước này.

Dự án đang chờ được Quốc hội Đan Mạch thông qua này được kỳ vọng sẽ giúp tạo ra thêm 3,1 triệu m2 đất, thu hút 380 doanh nghiệp mới, tạo thêm 12.000 việc làm và đóng góp thêm 8 tỷ USD vào nền kinh tế Đan Mạch. Hòn đảo đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2022 và có thể đưa vào khai thác đầy đủ từ năm 2040. 

Được biết, 1 trong số 9 đảo này được thiết kế để đặt nhà máy xử lý chất thải.


Hong Kong (Trung Quốc) phát triển đảo nhân tạo Hong Kong (Trung Quốc) phát triển đảo nhân tạo

VTV.vn - Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố giải pháp tăng diện tích đất xây nhà bằng cách xây trên những đảo nhân tạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước