Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 19:44 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (phải) đã tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các quan chức Mỹ tiếp tục bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Lầu Năm góc ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã yêu cầu Trung Quốc ngừng việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã nhắc lại những quan ngại của Mỹ về tình hình Biển Đông, đồng thời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xây dựng trái phép và cùng tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở khu vực tìm một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp lãnh thổ theo luật pháp quốc tế. Ông Carter cho rằng Bắc Kinh đã hành xử không phù hợp với các quy tắc quốc tế ở Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước