Dân số Italy có thể giảm 7 triệu người trong vòng 50 năm tới

Quỳnh Chi (Theo The Local)-Thứ tư, ngày 16/12/2020 06:35 GMT+7

Italy đang chứng kiến tình trạng dân số giảm đi và già hóa. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số liệu thống kê mới đây cho thấy, dân số Italy hầu như không tăng kể từ năm 2011 mặc dù số lượng người nước ngoài nhập cư đến sinh sống ở nước này tăng.

Theo dữ liệu điều tra dân số mới từ Cơ quan Thống kê Italy (Istat) được công bố vào ngày 15/12, số lượng người nước ngoài sinh sống ở Italy đã tăng 43.480 người vào năm 2019, nâng tổng số người nhập cư sống tại nước này lên hơn 5 triệu dân. Trước đó, số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Italy đã tăng lên 3,7 triệu người từ năm 2001 - 2019.

Trong khi đó, dân số Italy đang có xu hướng giảm đi và già hóa đều đặn hàng năm. Istat cho biết, vào cuối năm 2019, Italy có trên 59,6 triệu cư dân, giảm khoảng 175.000 người so với năm 2018, tức giảm 0,3%. Con số này cao hơn 207.000 người so với năm 2011, năm Italy thực hiện cuộc điều tra dân số mới nhất. Trên thực tế, số lượng cư dân này có được là do có thêm người nước ngoài nhập cư.

Từ năm 2011 - 2019, số lượng cư dân tại Italy đã giảm gần 800.000 người, tương đương 1,5% mặc dù có hàng triệu  người nước ngoài xin cấp quốc tịch và sinh sống tại nước này.

Dân số Italy có thể giảm 7 triệu người trong vòng 50 năm tới - Ảnh 1.

Hàng triệu người nước ngoài xin cấp quốc tịch và sinh sống tại Italy. (Ảnh: AP)

Dữ liệu của Istat cũng cho thấy, xu hướng già hóa dân số ở Italy khi độ tuổi trung bình đã tăng thêm 2 năm, lên 45 tuổi, kể từ năm 2011. Các khu vực phía Nam, bao gồm các Sicily và Sardinia, có dân số trẻ nhất, nhưng cũng chứng kiến ​​tình trạng giảm dân số nhiều nhất.

Theo Istat, nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra trong dài hạn, dân số Italy dự kiến ​​sẽ giảm 7 triệu người trong vòng 50 năm tới. Những con số trên được đưa ra dựa trên dữ liệu từ năm 2019 và hoàn toàn không tính đến tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các dự đoán của Istat cho biết, dịch COVID-19 có thể sẽ làm giảm tỷ lệ sinh vốn đã thấp tại Italy.

Năm 2018, Italy đã ghi nhận số ca sinh mới thấp nhất trong 150 năm qua, ở mức 420.000 ca. Istat cho biết, con số này có thể giảm xuống 408.000 người vào năm 2020 và 393.000 ca trong năm 2021.

Giảm dân số nghiêm trọng, 1 thị trấn Italy bán nhà với giá 1 Euro Giảm dân số nghiêm trọng, 1 thị trấn Italy bán nhà với giá 1 Euro

VTV.vn - Thị trấn Sambuca trên đảo Sicily (Italy) đã rao bán hàng chục căn biệt thự với giá 1 Euro để thu hút người dân vì tình trạng giảm dân số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước