Dân số Tokyo sẽ đạt đỉnh vào năm 2025

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/01/2017 07:09 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Nguyên nhân của sự tăng trưởng này chủ yếu là do dòng người di cư từ các nơi khác đến trung tâm thành phố vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Giới chức thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa đưa ra dự báo, dân số thành phố này sẽ tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất, là gần 14 triệu người vào năm 2025, trước khi bắt đầu sụt giảm theo xu hướng chung của đất nước Mặt Trời mọc.

Dự báo trên được đưa ra dựa theo kết quả điều tra dân số được tiến hành hồi năm 2015. Theo đó, dân số của thành phố Tokyo, chiếm hơn 1/10 dân số Nhật Bản, sẽ tăng lên mức cao nhất 13,98 triệu người vào năm 2025. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này chủ yếu là do dòng người di cư từ các nơi khác đến trung tâm thành phố vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Sau khi đạt đỉnh, dân số Tokyo được dự báo sẽ giảm xuống liên tục và đạt mức 11,73 triệu người vào năm 2060 do tình trạng lão hóa dân số. Theo các chuyên gia, điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe của thành phố này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tokyo, dân số

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước