Đang có 11 ứng viên chạy đua vào chức Thủ tướng thay bà Theresa May

Phương Huyền (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 18:41 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hiện tại, đang có 11 ứng viên chạy đua vào chức Thủ tướng thay bà Theresa May. Con số cuối cùng sẽ được chốt vào ngày 10/6.

Hôm nay (7/6), bà Theresa May chính thức từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ, mở đường cho cuộc chạy đua tìm Thủ tướng mới cho nước Anh.

Như vậy, bà May từ chức sau gần ba năm dẫn dắt đất nước. Trong thời gian bà cầm quyền, Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có giải quyết thâm hụt, giảm thất nghiệp. Tuy nhiên, bà May thừa nhận luôn hối tiếc sâu sắc khi không thể đưa đất nước đạt thỏa thuận Brexit.

Sự ra đi của bà May được cho là sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng Brexit khi lãnh đạo mới có thể thúc đẩy thỏa thuận Brexit một cách quyết liệt hơn. Về phần mình, Liên minh châu Âu tuyên bố, việc bà May từ chức không làm thay đổi quan điểm của khối và sẽ không đàm phán lại thỏa thuận Brexit đã ký hồi tháng 11/2018. Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ bắt đầu vào tuần tới và dự kiến kéo dài 6 tuần.

Quá trình chọn tân Thủ tướng sẽ bắt đầu ngay sau ngày hôm nay (7/6). Đảng Bảo thủ cầm quyền dự kiến, quá trình tìm người sẽ kéo dài trong khoảng hơn 1 tháng để Thủ tướng mới có thể nhận vị trí vào cuối tháng 7. Trong Đảng Bảo thủ tồn tại không ít quan điểm chia rẽ về tiến trình thực hiện Brexit. Tương lai Brexit sẽ còn phụ thuộc vào việc ai sẽ trở thành Thủ tướng mới.

Chị Phương Huyền - phóng viên Đài THVN thường trú tại Anh - cho biết thêm thông tin về những ứng cử viên sáng giá.

"Hiện tại đang có 11 ứng viên chạy đua vào chức Thủ tướng thay bà Theresa May. Con số cuối cùng sẽ được chốt vào ngày thứ 2 tuần sau, ngày 10/6, để đến ngày 13/6 sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng đầu. 11 ứng viên đã là tương đối nhiều so với các cuộc chạy đua trước. Mỗi người cũng bắt đầu chia sẻ trên truyền thông về quan điểm và cách giải quyết của mình với Brexit nhưng nhìn chung mới chỉ là những tuyên bố để vận động sự ủng hộ. Cũng không có cách tiếp cận nào tỏ ra mới mẻ và hiệu quả hơn cho vấn đề rời châu Âu nhưng để nói ai đang là ứng viên được yêu thích thì có thể tạm kể ra một vài người như cựu Ngoại trưởng Boris Johnson - người có quan điểm trái ngược bà May hay một số thành viên nội các như Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Môi trường Michael Gove. Nhưng theo như lịch sử các cuộc chọn lựa hay bầu cử trước đây ở Anh, thông thường người đi trước, nổi bật trước không phải lúc nào cũng thắng.

Nói không quá lời là Đảng Bảo thủ bầu ra một Thủ tướng chỉ để giải quyết Brexit trước hạn 31 tháng 10 tới. Tính ra cũng không có nhiều thời gian, chỉ có đúng 3 tháng từ thời điểm dự kiến có Thủ tướng mới vào cuối tháng 7 cho đến mốc ngày rời châu Âu. 3 tháng để giải quyết những vấn đề mà cả ba năm vừa rồi dường như chưa làm được gì mấy, cụ thể như phải lựa chọn giữa rời đi có thỏa thuận hay không. Rời đi có thỏa thuận là tương đối khó vì bản thỏa thuận của Thủ tướng May bị cho là cũng sớm trở thành di sản ra đi theo bà. Còn nếu dám quyết liệt rời đi không thoả thuận, sẽ là một lựa chọn chắc chắn phải đánh đổi không ít về cả áp lực chính trị và áp lực kinh tế" - phóng viên Phương Huyền cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước