Đánh bom nhằm vào đoàn xe bảo vệ Tổng thống Philippines

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 09:15 GMT+7

Cảnh sát Manila xử lý vật nghi bom tự chế ngày 28/11. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Ít nhất 7 thành viên trong đội an ninh bảo vệ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương khi đoàn xe của họ bị tấn công.

Vụ việc xảy ra tại Marawi, miền Bắc đảo Mindanao. Quả bom phát nổ khi đoàn xe tiền trạm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Duterte đến đảo Marawi vào ngày 30/11 đi qua. May mắn là ông Duterte không có mặt trong đoàn xe. Hiện có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách Philippines đang điều tra thủ phạm thực hiện vụ tấn công nhưng nghi ngờ, vụ việc có liên quan đến tổ chức khủng bố Maute, một tổ chức chiến binh Hồi giáo có trụ sở ở Mindanao. Hiện nhóm này đang đối mặt với cuộc tấn công quân sự dữ dội từ quân đội Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!;

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước