Đất nước giàu có Thụy Sỹ có thể thiếu điện vào mùa đông

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 30/08/2022 12:53 GMT+7

VTV.vn - Thụy Sỹ xếp thứ tư xét về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, trên Mỹ 4 bậc. Thế nhưng mùa đông này, Thụy Sỹ vẫn có thể không có đủ điện để dùng.

Nguyên nhân cũng là vì nước này phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga và cả điện hạt nhân từ Pháp - mà hai nguồn này đều đang khan hiếm trầm trọng.

Mùa đông này, ánh sáng điện liệu có chiếu trên đất nước Thụy Sỹ vốn hầu như chẳng biết thiếu thốn bao giờ?. Câu hỏi đang làm đau đầu đất nước quen với cuộc sống vô lo. Chưa bao giờ chính phủ phải đối phó với bất thường, vậy mà nay phải khuyến cáo người dân giảm tiêu thụ năng lượng.

Bà Simonetta Sommaruga - Bộ trưởng Bộ Môi trường, Vận tải, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sỹ cho biết: "Hội đồng liên bang quyết định hôm nay rằng, Thụy Sỹ phải đặt ra mục tiêu tiết kiệm tự nguyện 15% khí gas trong những tháng mùa đông. Lý do khiến chúng ta làm điều này là vì chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào khí gas nhập khẩu".

Đất nước giàu có Thụy Sỹ có thể thiếu điện vào mùa đông - Ảnh 1.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã để lộ những điểm yếu trong hệ thống năng lượng ở Thụy Sỹ. Hơn 60% nhu cầu năng lượng của Thụy Sỹ được thủy điện sản xuất trong nước đáp ứng, nhưng mùa đông đến, nhu cầu tăng mà sông lại cạn, nên nước này phải phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Giờ quay sang điện hạt nhân trong nước thì Thụy Sỹ không trở tay kịp, vì chỉ còn 4 nhà máy hạt nhân hoạt động mà lại thuộc loại cũ nhất châu Âu.

Nay Thụy Sỹ đang đặt hy vọng vào một nhà máy thủy điện thế hệ mới sẽ khai trương vào tháng sau, nhà máy này có thể trữ nước để khi mùa khô tới vẫn tiếp tục sản xuất được điện. Tuy nhiên, để nhà máy như thế này nhân rộng mô hình lên, đáp ứng phần nhu cầu hiện phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu còn một chặng đường dài.

Thụy Sỹ xây dựng nhà máy điện mặt trời trên núi cao Thụy Sỹ xây dựng nhà máy điện mặt trời trên núi cao

VTV.vn - Trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, Thụy Sỹ vừa khởi công xây dựng 1 nhà máy điện mặt trời ở độ cao 2.500 mét trên dãy núi An-pơ cao nhất tại Thụy Sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước