Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in sâu trong lòng bạn bè quốc tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2024 10:16 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đối với đồng bào nhân dân cả nước, dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn được in sâu trong lòng bạn bè quốc tế.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài suốt những ngày qua đã bày tỏ lòng thành kính và thương tiếc đối với một một tấm gương tiêu biểu, một lãnh đạo mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, đạo đức cách mạng, tôn trọng và yêu thương con người, rất đỗi gần gũi với nhân dân.

Không chỉ đối với đồng bào nhân dân cả nước, dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn được in sâu trong lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh là một nhà lãnh đạo luôn vì đất nước, nhân dân, vì hòa bình, hợp tác và phát triển với tất cả các bạn bè, đối tác trên thế giới.

Ông Thongsavanh Phomvihane - Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - nhận định: "Trong khu vực ASEAN, Việt Nam là một trong hai nước ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, thể hiện mối quan hệ ngày càng rộng mở. Trong thực hiện đường lối đối ngoại với các nước, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên mức chiến lược với nhiều nước, nhất là các nước lớn. Điều này cũng cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, các nước, kể cả những nước bạn bè cũ và mới đều tăng cường quan hệ. Đây là đường lối như Việt Nam vẫn gọi là "ngoại giao cây tre", thể hiện chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nổi bật trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nâng cao vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in sâu trong lòng bạn bè quốc tế - Ảnh 1.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào Thongsavanh Phomvihane (Ảnh: TTXVN)

Viện sĩ, GS. TS. Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, bày tỏ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến việc xây dựng đoàn kết, xây dựng mối quan hệ với các nước trên thế giới, đồng thời, quan tâm đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam".

Đại sứ Ted Osius - Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN - đánh giá: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam lên một tầm cao mới trong cộng đồng quốc tế. Khi hội đàm với Tổng Bí thư tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama khẳng định, Hoa Kỳ tôn trọng sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa hai nước, và kể từ thời điểm đó, quan hệ hai nước như được đơm hoa kết trái".

Theo ông Daniel Kritenbrink - trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: "Nhờ có tầm nhìn, khả năng lãnh đạo quản lý và cam kết mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta có cơ hội phát triển quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng mà chưa từng có tiền lệ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vào năm 2023. Tôi nghĩ một trong những lý do đạt được kết quả đó là chúng ta tạo dựng được lòng tin giữa lãnh đạo cũng như người dân hai nước".

Ông Farhan Haq - Phó Phát Ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - chia sẻ: "Tổng Thư ký dành sự tôn trọng rất lớn cho những thành tựu mà ngài Nguyễn Phú Trọng tạo dựng, trong đó có xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Liên hợp quốc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam".

Ông Hứa Lợi Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - nhận định: "Tôi thấy đóng góp nổi bật nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam là đóng góp nổi bật nhất của ông về lý luận xây dựng Đảng, ví dụ như về định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, ông đã đưa ra một sáng kiến lý luận rất quan trọng, có nghĩa là Việt Nam phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải kết hợp kinh tế xã hội, phối hợp tổng thể chính sách kinh tế và chính sách xã hội".

TS. Pravamayee Samantaray - Giáo viên, Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam - đề cao đóng góp của Tổng Bí thư: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhấn mạnh một niềm tin rằng, kỷ luật một vài người là để cứu muôn người. Và tiền bạc khi chết cũng không thể mang theo được. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Bạn nghĩ khi một chính trị gia luôn mang một niềm tin và đạo đức như vậy. Đó có thể là một chính trị gia bình thường hay không? Không. Đó phải là một con người mà trái tim luôn đập vì đất nước của mình".

Những người bạn quốc tế tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Những người bạn quốc tế tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lãnh đạo các quốc gia, các đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lãnh đạo các quốc gia, các đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Quốc tế đề cao thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Quốc tế đề cao thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước