Đầu tư toàn cầu cho chuyển đổi năng lượng phát thải thấp đã đạt mức kỷ lục 2.100 tỷ USD trong năm 2024
Theo báo cáo "Các xu hướng đầu tư chuyển đổi năng lượng năm 2025", do công ty nghiên cứu thị trường BloombergNEF (BNEF) thực hiện và công bố, đầu tư toàn cầu cho chuyển đổi năng lượng phát thải thấp đã đạt mức kỷ lục 2.100 tỷ USD trong năm 2024.
Đây là một tín hiệu tốt, khẳng định hiệu quả từ nỗ lực chống phát thải của các chính phủ trên toàn cầu. BNEF nhấn mạnh, xe điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyển tải điện đều thu hút được nguồn vốn kỷ lục trong năm 2024 và tổng đầu tư toàn cầu cho chuyển đổi năng lượng phát thải thấp vào năm ngoái tăng 11% so với năm 2023. Xét theo quốc gia, Trung Quốc đóng góp tới 2/3 trong mức tăng này, vượt xa so với châu Âu và Mỹ.
Cụ thể, báo cáo của BNEF cho biết Trung Quốc chiếm 818 tỷ USD đầu tư mới cho chuyển đổi năng lượng phát thải thấp, tăng 20% so với năm 2023 và lớn hơn tổng mức đầu tư của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh cộng lại trong cùng thời kỳ.
Nhìn về tương lai, BNEF nhận định trong giai đoạn từ năm 2025-2030, tổng mức đầu tư toàn cầu cho chuyển đổi năng lượng cần ước đạt khoảng 5.600 tỷ USD/năm. Trong giai đoạn này, dự báo Trung Quốc vẫn là nước đứng đầu về tăng trưởng nguồn lực đầu tư, tiếp theo đó là Đức và Anh.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói tài trợ khổng lồ lên tới gần 1,25 tỷ euro cho 41 dự án cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, củng cố an ninh năng lượng và tăng cường liên kết thị trường năng lượng châu Âu.
Khoản đầu tư "khủng" này được rót thông qua Cơ sở kết nối châu Âu (CEF), đánh dấu lần phân bổ vốn lớn nhất từ trước đến nay của chương trình CEF Năng lượng, vượt xa ngân sách dự kiến ban đầu là 850 triệu euro. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các dự án lưới điện hydro và điện gió ngoài khơi được có mặt trong danh mục tài trợ, thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU đối với các nguồn năng lượng tái tạo.
Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson nhấn mạnh gói tài trợ này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng một hệ thống năng lượng châu Âu bền vững, an toàn và kết nối tốt hơn. Các dự án được lựa chọn sẽ đóng góp then chốt vào quá trình khử cacbon, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụ thể, gần 750 triệu euro sẽ được đầu tư vào 8 dự án lưới điện, bao gồm cả lưới điện thông minh và điện gió ngoài khơi. Dự án "Đảo Năng lượng Bornholm" (Đan Mạch) nhận được khoản tài trợ "khủng" nhất với 645 triệu euro để xây dựng một trung tâm năng lượng ngoài khơi có công suất lên tới 3 GW, kết nối Đan Mạch và Đức, đồng thời cho phép hòa lưới điện từ các trang trại gió biển.
Ngoài ra, 21 dự án phát triển cơ sở hạ tầng hydro cũng nhận được hơn 250 triệu euro. Các dự án này tập trung vào việc xây dựng các hành lang hydro, kết nối các nhà sản xuất và người tiêu dùng tiềm năng trên khắp châu Âu, từ Tây Ban Nha đến vùng Baltic.
Cuối cùng, khoảng 250 triệu euro được dành cho cơ sở hạ tầng thu giữ và lưu trữ carbon (CCS). Dự án "Prinos" ở Hy Lạp nhận được gần 120 triệu euro để phát triển chuỗi giá trị CCS đầu tiên ở khu vực Địa Trung Hải.
Gói tài trợ này không chỉ là "cú hích" tài chính mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng của EU. Chương trình này góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tạo ra việc làm và tăng cường an ninh năng lượng cho toàn châu lục.
Các dự án được lựa chọn đều là những "viên gạch" quan trọng trong bức tranh năng lượng tương lai của châu Âu, hướng tới một hệ thống năng lượng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!