Đẩy nhanh cung cấp vaccine cho các nước nghèo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/02/2021 07:44 GMT+7

Vaccine phòng COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) đang đẩy nhanh tiến trình cung cấp vaccine cho các nước nghèo.

Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu sẽ bàn giao 35,3 triệu liều vaccine ngừa bệnh COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) cho 36 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe. Thời gian từ giữa tháng 2 tới cuối tháng 6 tới. Khu vực châu Mỹ cần tiêm chủng cho khoảng 500 triệu người mới có thể kiểm soát đại dịch COVID-19.

Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu đặt mục tiêu cung cấp 2,3 tỷ liều vaccine trên toàn thế giới vào cuối năm 2021, trong đó có 1,8 tỷ liều vaccine miễn phí dành cho nước có thu nhập thấp. Chi tiết về việc phân bổ vaccine theo từng quốc gia sẽ được công bố đầu tháng 2.

Vaccine COVID-19 cho các nước nghèo: Cần hơn 30 tỷ USD, mới chỉ nhận được 1/10 Vaccine COVID-19 cho các nước nghèo: Cần hơn 30 tỷ USD, mới chỉ nhận được 1/10

VTV.vn - Liên minh chống COVID-19 do WHO đứng đầu cần hơn 31 tỷ USD trong vòng 12 tháng tới để phát triển và tiến hành các thử nghiệm, điều trị cũng như vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước