Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 17:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu với hơn 157.000 ca nhiễm bệnh.

Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh hơn. Hôm nay (15/3), Hàn Quốc đã tuyên bố các vùng thảm họa đặc biệt vì dịch bệnh COVID-19, từ đó có thể dọn đường cho chương trình hỗ trợ quốc gia dành cho những khu vực đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Ngày 15/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, thành phố Daegu và 3 vùng lân cận ở tỉnh Bắc Gyeongsang là những vùng thảm họa đặc biệt vì COVID-19. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố một khu vực nhất định là vùng thảm họa đặc biệt vì những lý do không liên quan đến thiên tai. Cũng trong ngày 15/3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2 với chỉ 76 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên trong 23 ngày qua số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc xuống dưới 100 trường hợp.

Ngược lại với Hàn Quốc, ngày 15/3 Nhật Bản ghi nhận đến 64 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong một ngày, đây là mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này, nâng tổng số người nhiễm lên 1.485 người. Tuy vậy, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời khẳng định không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào lúc này.

Chính phủ Australia đã ra thông báo chính thức, yêu cầu tất cả người nhập cảnh vào nước này đều phải cách ly 14 ngày nhằm làm giảm sự lây lan của COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số người mắc COVID-19 tại Australia đã lên đến hơn 250 trường hợp, tăng ít nhất 50 ca chỉ trong một đêm.

Ngày 15/3, Hoàng gia Anh thông báo, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã rời khỏi Điện Buckingham để chuyển đến lâu đài Windsor trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này. Hiện tại chưa có ca nhiễm COVID-19 nào được ghi nhận tại Điện Buckingham nhưng các cố vấn hoàng gia cho rằng, tốt nhất là nên đưa nữ hoàng tránh xa nguy cơ. Cung điện Buckingham là nơi có nhiều nhân viên hơn với khoảng 500 người, trong khi lâu đài Windsor chỉ có khoảng 100 nhân viên.


WHO hoài nghi cách tiếp cận của Anh trong xử lý dịch COVID-19 WHO hoài nghi cách tiếp cận của Anh trong xử lý dịch COVID-19 Hàng nghìn hành khách mắc kẹt trên du thuyền ở New Zealand do có ca nghi nhiễm COVID-19 Hàng nghìn hành khách mắc kẹt trên du thuyền ở New Zealand do có ca nghi nhiễm COVID-19 Hàng loạt quốc gia đưa ra biện pháp khẩn cấp đối phó với COVID-19 Hàng loạt quốc gia đưa ra biện pháp khẩn cấp đối phó với COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước