Dịch COVID-19 diễn biến nguy hiểm tại Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 13:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Nga, tốc độ tiêm chủng được cho là đang chậm lại kể từ giữa tháng 8. Ước tính, chỉ có hơn 35 triệu người trong tổng số 146 triệu người đã tiêm đủ liều.

Giới chức Nga nhận định, biến thể Delta lây lan rất nhanh, cùng với tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức thấp là hai nguyên nhân khiến làn sóng dịch thứ ba ở nước này tiếp tục diễn biến nguy hiểm.

Xét theo tổng số ca mắc COVID-19, Nga đang là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng thứ tư trên thế giới, với gần 6 triệu 850 nghìn ca.

Tháng 7 vừa qua cũng là tháng nước Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong đại dịch lần này, với hơn 50 nghìn 400 người không qua khỏi.

Thủ đô Moscow - tâm điểm dịch bệnh tại Nga và một số khu vực khác đã bắt buộc tiêm chủng cho nhiều nhóm đối tượng và thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích người dân tiêm phòng. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng được cho là đang chậm lại kể từ giữa tháng 8.

Ước tính, chỉ có hơn 35 triệu người trong tổng số 146 triệu người tại Nga đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Nga cải tiến vắc xin Sputnik V ngừa biến thể Delta Nga cải tiến vắc xin Sputnik V ngừa biến thể Delta

VTV.vn - Nga phát triển vắc xin Sputnik V phiên bản mới nhằm đem lại hiệu quả hơn đối với chủng Delta mang tên Gamaleya.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước