Dịch COVID-19 lan rộng tại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 17:56 GMT+7

Nhà thờ Duomo ở thành phố Milan mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở phía bắc Italy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trên bình diện thế giới, châu Âu trở thành điểm nóng nhất của dịch COVID-19 khi tăng nhanh cả về số ca nhiễm và tử vong.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tiếp tục dài thêm. Tính đến thời điểm hiện tại, COVID-19 đã lây lan trên 89 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nam Phi, Butan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus COVID-19. Như vậy, thế giới đã ghi nhận hơn 98.000 người mắc COVID-19 và hơn 3.300 người tử vong.

Italy ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 còn cao hơn cả Trung Quốc. Tính đến đầu giờ chiều 6/3, nước này có thêm 590 trường hợp nhiễm mới và 41 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Italy lên con số 148. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Pháp, Đức cũng tăng mạnh. Đức đã ghi nhận tổng số 545 ca nhiễm. Tại Pháp, con số này là 423. Còn tại Anh cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19.

Tại châu Á, tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên đến 6.953 ca, số ca tử vong là 42 người. Hàn Quốc đưa thêm thành phố Gyeongsan, miền Đông Nam, là khu vực quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Iran hiện ở mức 3.513 trường hợp, số ca tử vong là 108 trường hợp. Các nước khu vực Trung Đông và Nam Á cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 cũng đang tiếp tục lan rộng tại châu Mỹ. Mỹ ghi nhận 14 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, tại Nam Mỹ, Brazil, Argentina và Chile thông báo thêm các ca nhiễm mới. 

Trước tình hình trên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có quá nhiều quốc gia chưa triển khai tất cả những biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tổ chức này cho biết sẽ phát động một chiến dịch truyền thông xã hội mới, kêu gọi đảm bảo mọi người dân đều được an toàn, được hưởng các biện pháp phòng ngừa linh hoạt và được thông tin đầy đủ về dịch bệnh.

COVID-19 lan rộng tới 20 bang của Mỹ COVID-19 lan rộng tới 20 bang của Mỹ

VTV.vn - Đã có 20 bang tại Mỹ xác nhận có người nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước