Dịch COVID-19 lan rộng trong lao động nhập cư tại Italy

VTV Digital-Thứ hai, ngày 29/06/2020 14:36 GMT+7

VTV.vn - Giới chức y tế Italy phát hiện một ổ dịch COVID-19 mới trong các khu vực sinh sống của lao động nhập cư, chủ yếu là lao động nông trại thời vụ đến từ Bulgaria và Romania.

Vụ việc khiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Italy trở nên căng thẳng khi nước này đang dần mở cửa trở lại.

Lo lắng đang bao trùm trong cộng đồng lao động nhập cư của thành phố Mondragone, phía Tây Nam Italy sau khi 49 người sống ở những tòa nhà này được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Bất chấp lệnh phong tỏa, hơn 50 người đã tìm cách trốn thoát, mang theo nguy cơ lây nhiễm cho cả thành phố.

Hầu hết lao động nhập cư được cho là làm việc tại Italy theo mùa vụ, không có hợp đồng lao động, bị bóc lột với mức lương chỉ đủ ăn. Hết mùa vụ, những lao động này lại chuyển đến Hy Lạp để làm công việc mùa vụ khác. Họ thường sống trong những khu vực có điều kiện vệ sinh kém, khiến virus rất dễ dàng lây lan.

Dịch COVID-19 lan rộng trong lao động nhập cư tại Italy - Ảnh 1.

Công nhân thời vụ thu hoạch rau tại một trang trại ở gần Rome. (Ảnh: AP)

Giới chức thành phố Mondragone đã điều khẩn cấp lực lượng cảnh sát tới kiểm soát chặt ổ dịch này, trong khi đó, quân đội đã được triển khai tới khu vực để ngăn chặn tình trạng bỏ trốn vì sợ mất việc làm.

Vấn nạn lao động nhập cư nhiễm virus SARS-CoV-2 xảy ra không chỉ ở Italy. Trước đó, tại Singapore, giới chức nước này đã phát hiện hàng trăm lao động nhập cư mắc COVID-19. Hơn 200.000 lao động nhập cư tại Singapore sống trong những khu nhà trọ vô cùng chật chội.

Lao động nhập cư - Ổ dịch COVID-19 tại Singapore Lao động nhập cư - Ổ dịch COVID-19 tại Singapore

VTV.vn - Singapore vừa ghi nhận thêm 533 ca nhiễm mới COVID-19 hôm 27/5, trong đó có tới 530 người là lao động nhập cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước