Gia tăng số ca nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại Italy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 14:43 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo cảnh báo do Bộ Y tế Italy đưa ra vào ngày 11/6, dịch COVID-19 vẫn đang lây lan và số ca nhiễm không triệu chứng đang gia tăng tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza cho biết, mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực trong việc chống dịch COVID-19 nhưng dịch bệnh vẫn chưa kết thúc tại nước này.

Các ổ dịch lây nhiễm, số ca nhiễm không triệu chứng đang tăng lên và virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tồn tại trong cộng đồng.

Bộ trưởng Speranza khuyến cáo, người dân nước này nên tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng khẩu trang, vệ sinh cá nhân, tránh tụ tập và thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có triệu chứng bệnh.

Ông Speranza cho rằng, thận trọng vẫn là nguyên tắc cơ bản khi chưa có vaccine phòng bệnh.

Gia tăng số ca nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại Italy - Ảnh 1.

Các y tá thuộc Liên minh NurSind ở Milan, Italy. (Ảnh: AP)

Ngày 11/6/2020, EU đã cảnh báo, châu Âu có thể đối mặt tình trạng gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tuần tới do các cuộc biểu tình ồ ạt trong những ngày qua.

Hàng chục nghìn người biểu tình đã tụ tập tại các thành phố lớn của châu Âu trong những ngày gần đây để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau khi xảy ra vụ người Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

Việc người biểu tình không thực hiện theo khuyến cáo của giới chức y tế về việc giữ khoảng cách 1,5m có thể khiến số ca nhiễm COVID-19 mới tại EU tăng mạnh trong hai tuần tới.

Italy kiểm soát hiệu quả tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 Italy kiểm soát hiệu quả tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2

VTV.vn - Từ từng là tâm dịch COVID-19 của châu Âu, nay Italy đã kiểm soát tương đối tốt tình hình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước