Dịch COVID-19: Mỹ có gần 124.000 ca nhiễm, Italy ghi nhận hơn 9.100 ca tử vong

P.L-Thứ hai, ngày 30/03/2020 08:02 GMT+7

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới (Nguồn: Bộ Y tế)

VTV.vn - Dịch COVID-19 đã lây lan trên gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca dương tính là 720.661 ca, trong đó có tới 33.926 trường hợp đã tử vong.

Dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát trên toàn thế giới và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo cập nhật vào sáng nay (30/3) trên trang chủ của Bộ Y tế, COVID-19 đã ảnh hưởng đến gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca dương tính là 720.661 ca, trong đó có tới 33.926 trường hợp đã tử vong và 150.939 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới với 123.828 ca, trong đó, có 2.229 người đã tử vong vì dịch bệnh và chỉ có 187 trường hợp bình phục hoàn toàn.

Dù đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với 86.498 ca nhưng Italy lại có số người tử vong vì dịch bệnh này cao nhất, lên tới 9.134 người. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đã điều trị khỏi hoàn toàn cho 8.326 trường hợp.

Trung Quốc có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ 3 thế giới với 81.439 ca, trong đó 3.300 trường hợp đã tử vong và có tới 75.448 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Mặc dù có 78.797 ca dương tính với COVID-19, thấp hơn số ca nhiễm tại Trung Quốc, Tây Ban Nha lại đứng thứ 2 thế giới về số trường hợp tử vong do dịch bệnh, lên tới 6.528 người. Quốc gia này cũng đã chữa khỏi hoàn toàn cho 5.367 trường hợp nhiễm bệnh.

Tại Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận 194 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này. Hiện tại, đã có 25 trường hợp bình phục hoàn toàn, trong đó, 16 trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và 9 trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 29/3 được chữa khỏi gồm: BN 18, BN 22, BN 23, BN 33, BN 35, BN 64, BN 66, BN 79, BN 90.

Tổng số trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã loại trừ tại Việt Nam là 11.528 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 3.215 trường hợp. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.085 trường hợp, trong đó, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 38.372 trường hợp.

Hiện tại, tổng số mẫu đã xét nghiệm COVID-19 cộng dồn tại Việt Nam là 35.808 mẫu, trong đó, số mẫu dương tính với COVID-19 là 194 mẫu, số mẫu âm tính là 35.614 mẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước