Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh tại Israel

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Israel đã tăng lên đến hơn 6.000 ca, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Israel là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỉ lệ tiêm chủng, nhưng quốc gia này vẫn đang cảnh giác cao độ trước làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta.

Mặc dù đã tiêm liều vaccine thứ ba cho người lớn tuổi và áp đặt chặt chẽ về giãn cách xã hội, nhưng con số mắc COVID-19 hàng ngày ở Israel vẫn tiếp tục tăng. Ngày 10/8, nước này ghi nhận 6.275 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ tháng 2 tới nay.

Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh tại Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett khuyến cáo: "90% bệnh nhân nặng hiện nay ở độ tuổi trên 50. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả công dân Israel trên 50 tuổi phải hết sức cẩn thận trong những tuần sắp tới. Bất kỳ ai trên 60 tuổi, chưa được tiêm phòng đều nên đi tiêm chủng".

Giới chức Israel hiện đang lo ngại làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta gây ra sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mùa tựu trường của các học sinh, sinh viên đang đến gần sau kỳ nghỉ Hè.

Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, song học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và cũng đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chưa kể hiện vẫn còn hơn 1 triệu người trưởng thành dù thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm.

Israel bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi Israel bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi

VTV.vn - Ngày 27/7, Bộ Y tế Israel đã chính thức cho phép tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Israel

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước