Dịch cúm mùa lan rộng tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 17:49 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản đang phải đối mặt với đợt dịch cúm mùa nghiêm trọng với số bệnh nhân trong một tuần ước tính đạt mức kỷ lục 2,83 triệu người.

Tính đến ngày 21/1, trung bình số bệnh nhân đang điều trị tại mỗi trung tâm y tế của nước này là khoảng 52 người, mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu về dịch cúm vào năm 1999. 

Trong đó, tỉnh Kagoshima là địa phương có số bệnh nhân nhiễm cúm cao nhất. Dịch cúm đã khiến 108 trường học và hơn 5.700 lớp học trên toàn Nhật Bản phải đóng cửa. Chủng virus cúm phổ biến nhất xác định được trong 5 tuần qua tại Nhật Bản là chủng virus cúm A mới, từng gây đợt dịch lớn vào năm 2009 và chủng cúm B. Các số liệu trên được tổng hợp từ báo cáo của khoảng 5.000 phòng khám trên toàn quốc.

Hàng loạt trẻ nhập viện vì mắc cúm mùa Hàng loạt trẻ nhập viện vì mắc cúm mùa

VTV.vn - Thời gian vừa qua, thời tiết miền Bắc liên tục thay đổi thất thường khiến nhiều trẻ phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước