Dịch đậu mùa khỉ phơi bày yếu kém của y tế châu Phi

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 23/08/2024 22:32 GMT+7

VTV.vn - Tại tâm dịch Congo, sự yếu kém về cơ sở vật chất, hạ tầng y tế cũng như thông tin kém tới người dân đã khiến dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng.

Dịch đậu mùa khỉ đang diễn biến phức tạp tại châu Phi với tâm dịch là CHDC Congo. Đáng chú ý trong đợt dịch lần này, số ca mắc và tử vong đa phần là trẻ em. Tuy nhiên, với những bà mẹ ở Congo, đậu mùa khỉ vẫn là một căn bệnh xa lạ mà họ thậm chí còn chẳng biết tên, kể cả khi con mình qua đời vì đậu mùa khỉ, họ vẫn không biết nguyên nhân là gì.

Chị Justine Munguiko không thể nhớ tên căn bệnh mà chị đã được cảnh báo. Chị chỉ biết con mình đang phải chịu đựng những vết loét ở bàn chân, bàn tay, giống như nhiều đứa trẻ khác tại trại di dời gần thành phố Goma, phía Đông Congo. Chị và các bà mẹ khác ở trại điều trị cho con theo cách truyền thống mỗi khi bị sốt và phát ban là sát trùng da bằng nước muối đun sôi và xoa một loại lá lên da của con.

Chị Justine Munguiko nói: "Bệnh lở loét da này xuất phát từ đâu tôi cũng không biết nữa, thậm chí tôi còn chẳng nhớ tên bệnh. Người ta bảo là bệnh phát ra sau khi ăn thịt nhưng tôi và con tôi đều chưa ăn thịt rừng. Những triệu chứng này cứ thế xuất hiện thôi".

Dịch đậu mùa khỉ phơi bày yếu kém của y tế châu Phi - Ảnh 1.

Congo ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ trong tuần vừa qua (Ảnh: AP)

Congo là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ mà vào ngày 14/8, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Tại tâm dịch Congo, sự yếu kém về cơ sở vật chất, hạ tầng y tế cũng như thông tin kém tới người dân đã khiến dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng. Những cộng đồng như của chị Munguiko là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất và cần được hỗ trợ.

Bác sĩ Ebere Okereke (chương trình sức khỏe toàn cầu Chatham House) cho rằng: "Chúng ta cần cung cấp thông tin đầy đủ với người dân, trao đổi với họ về những gì họ nên làm, khi gặp những triệu chứng nào thì nên đến cơ sở y tế để bác sĩ nắm rõ được tình hình và ngăn chặn bệnh lây lan".

Hiện các nhân viên y tế tại thành phố Goma đang tập trung cung cấp thông tin cho người dân cũng như cách phòng tránh lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết CHDC Congo và các quốc gia châu Phi khác có thể bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ trong vài ngày tới.

Châu Phi lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ Châu Phi lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi thông báo, CHDC Congo và các quốc gia châu Phi khác có thể bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ trong vài ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước