Điểm lại các mốc thời gian quan trọng của quan hệ Anh - EU

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 16:25 GMT+7

VTV.vn - Cuộc "hôn nhân" không hạnh phúc giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) liệu có thể chấm dứt sau quá trình dài tìm hiểu và chung sống bởi những rào cản vô hình?

Sau đây là các mốc thời gian chính của mối quan hệ này:

- Năm 1963 và 1967: Anh đệ đơn xin gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 2 lần liên tiếp nhưng Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp phủ quyết cả 2 lần với lý do Anh quá thân Mỹ.

- Năm 1973: Phải đến lần thứ 3 Anh mới gia nhập thành công EEC - tiền thân của EU hiện nay. Tuy nhiên, những rào cản vô hình vẫn tồn tại, thậm chí, Anh còn dần rời xa EU.

- Năm 1984: Thủ tướng Anh Margaret Thatcher yêu cầu giảm mức đóng góp của Anh trong EU.

- Năm 1990: Anh gia nhập Hệ thống tiền tệ châu Âu nhưng lại rút ra sau 2 năm.

- Năm 1995: Anh nhất quyết từ chối tham gia Hiệp ước Schengen và sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

- Năm 2011: Anh từ chối ký hiệp ước của EU về tài khóa và ngân sách.

- 23/6/2016: Anh tổ chức trưng cầu dân ý về quyết định đi hay ở lại EU.

Ở lại hay rời khỏi EU - Mối quan tâm không chỉ của người Anh Ở lại hay rời khỏi EU - Mối quan tâm không chỉ của người Anh

VTV.vn - Ở lại hay rời khỏi EU không chỉ là chuyện của riêng người dân Anh mà còn là mối quan tâm của nhiều người lao động di cư tại xứ sở sương mù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước