Điện Kremlin lấy làm tiếc về việc Mỹ điều máy bay B-52 tới châu Âu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 06:07 GMT+7

Một chiếc B-52 Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Andersen, đảo Guam, ngày 18/3/2019.

VTV.vn - Ngày 21/3, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại về những căng thẳng tại châu Âu do các động thái của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ thực hiện những chuyến bay qua vùng biển trung lập ở Biển Baltic, giáp biên giới của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều các máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay B-52 của Mỹ.

Mỹ, EU và Canada áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga Mỹ, EU và Canada áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng vì INF Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng vì INF Nga chính thức đình chỉ Hiệp ước INF với Mỹ Nga chính thức đình chỉ Hiệp ước INF với Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước