Doanh số bán vũ khí trên thế giới tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 05:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Doanh số bán vũ khí trên thị trường thế giới đã tăng gần 5%, trong đó Mỹ là quốc gia đóng vai trò chủ đạo.

Con số này được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm công bố hôm 9/12.

Báo cáo nêu rõ: doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã lên đến 420 tỷ USD. Riêng Mỹ chiếm hơn một nửa thị trường.

Các doanh nghiệp Mỹ đã và đang được hưởng lợi/ từ quyết định của Tổng thống Donald Trump trong hiện đại hóa các lực lượng vũ trang nhằm củng cố vị trí của nước này trước Trung Quốc và Nga.

Nga hiện là nước đứng thứ 2 thế giới về sản xuất vũ khí. Tiếp theo là Anh và Pháp.

Mỹ bán vũ khí trị giá 36 triệu USD cho Montenegro Mỹ bán vũ khí trị giá 36 triệu USD cho Montenegro

VTV.vn - Ngày 4/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ và Montenegro đang hoàn tất thỏa thuận mua vũ khí song phương lớn nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước