Mỹ rút khỏi Hiệp ước mua bán vũ khí quốc tế

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 09:09 GMT+7

Trump cho khán giả xem văn bản ông ký để rút Mỹ khỏi ATT ngày 26/4. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump ông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước mua bán vũ khí quốc tế của Liên Hợp Quốc. Mỹ đã ký Hiệp ước này năm 2013.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Súng trường Mỹ, Tổng thống Trump cho biết Liên Hợp Quốc sẽ sớm nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

Hiệp ước yêu cầu thiết lập những quy tắc nhằm kiểm soát việc xuất khẩu và nhập khẩu các loại xe tăng, xe bọc thép chiến đấu, máy bay, tàu chiến, các hệ thống tên lửa và pháo, vũ khí tiểu liên và vũ khí hạng nhẹ.

Đến nay, 101 quốc gia đã chính thức tham gia hiệp ước.

Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi hợp đồng mua vũ khí của Nga Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi hợp đồng mua vũ khí của Nga NATO tái cam kết kiểm soát và chống phổ biến vũ khí NATO tái cam kết kiểm soát và chống phổ biến vũ khí Các hợp đồng vũ khí “nở rộ” tại Trung Đông Các hợp đồng vũ khí “nở rộ” tại Trung Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước