Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ tăng kỷ lục

Ban Thời sự/VOV-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 13:46 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm gian trưng bày máy bay tiêm kích nội địa hạng nhẹ HAL Tejas tại triển lãm Aero India 2023 ở Bangalore hồi tháng 2. (Ảnh: ANI)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận mức xuất khẩu thiết bị quân sự tăng kỷ lục, đạt khoảng 1,94 tỷ USD trong năm tài chính 2022 - 2023.

Cụ thể, doanh thu từ xuất khẩu các loại thiết bị quốc phòng của Ấn Độ trong năm tài chính 2022 - 2023 đạt khoảng 160 tỷ Rupee (tương đương gần 2 tỷ USD). Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Ấn Độ, gấp 10 lần so với giá trị xuất khẩu vũ khí của năm tài chính 2016 - 2017.

Trong thông báo ra ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các mặt hàng công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ của nước này đã được xuất khẩu tới hơn 85 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu của Ấn Độ là xuất khẩu khoảng 250 tỷ rupee (tương đương 3,1 tỷ USD) thiết bị quốc phòng mỗi năm vào năm 2025.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này đã có thể bán ra thị trường thế giới các thiết bị quốc phòng quan trọng như máy bay hạng nhẹ Dornier-228, tổ hợp pháo kéo tiên tiến 155 mm, hệ thống tên lửa Brahmos và Akash, radar, thiết bị mô phỏng, những phương tiện chống mìn, xe bọc thép…

Để thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai một số sáng kiến chính sách và tiến hành nhiều cải cách trong vòng 5 - 6 năm qua. Trong số này bao gồm việc đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu để biến ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ thân thiện hơn với thị trường bên ngoài. 

Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Pháo tự hành K9 Vajra-T do Ấn Độ sản xuất được giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng. (Ảnh: EDR Magazine)

Ấn Độ cũng giảm bớt sự chậm trễ của các đơn hàng bằng việc nới lỏng các điều kiện kinh doanh, ví dụ như cấp phép xuất khẩu trực tuyến đầu cuối.

Bên cạnh đó, New Delhi còn công bố 3 loại giấy phép Xuất khẩu chung Mở (OGEL) phục vụ việc xuất khẩu các thiết bị, linh kiện, chuyển giao công nghệ và các thiết bị, hệ thống quan trọng. OGEL là giấy phép xuất khẩu một lần, cho phép các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ được bán ra các thiết bị cụ thể đến các khách hàng cụ thể, được liệt kê trong OGEL. Điều này giúp doanh nghiệp không cần xin phép trong thời gian giấy phép OGEL còn hiệu lực.

Ấn Độ hiện có 100 công ty xuất khẩu thiết bị quân sự sang hơn 85 quốc gia. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này có máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và hệ thống giám sát bờ biển.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt tham vọng tăng mức xuất khẩu thiết bị quân sự hàng năm của Ấn độ lên 5 tỷ USD trong 2 năm tới.

Xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ tăng mạnh Xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ tăng mạnh

VTV.vn - Xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng của Ấn Độ đã đạt 1,6 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022, trong đó 70% là đóng góp từ khu vực tư nhân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước